Trung Quốc lần đầu lắp súng điện từ lên tàu chiến?

ANTD.VN - Truyền thông Trung Quốc mới đây đã đăng tải các bức ảnh tàu đổ bộ Type 072 III Haiyangshan đang được trang bị loại vũ khí mới mà nhiều khả năng là nguyên mẫu của súng điện từ.

Theo trang Navy Regrecognition, những bức ảnh này được đăng tải vào hôm 31-1 trên nhiều mạng xã hội của Trung Quốc, cho thấy, tàu đổ bộ Type 072 III Haiyangshan trang bị súng điện từ ở phía đầu và một vài buồng phát năng lượng ở phần thân tàu. 

Đây được cho là các thử nghiệm nhằm tiến tới tiến hành đưa loại súng điện từ lên các tàu khu trục Type 055 DDG.

Nếu đúng, đây sẽ lần đầu tiên Trung Quốc lắp đặt hệ thống súng điện từ lên chiến hạm, ngay cả vì mục đích thử nghiệm.

Hình ảnh được cho là Trung Quốc đang thử nghiệm súng điện từ trên tàu chiến

Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu về súng điện từ từ những năm 1980. Khác với loại súng dùng đạn chứa thuốc nổ thông thường, súng điện từ sử dụng dòng điện để tạo ra một lực đẩy cực lớn, giúp phóng viên đạn đặt trên 2 thanh ray lao đi với vận tốc lên tới 7.200km/h. Do bay với vận tốc cực lớn nên đầu đạn này không cần có thuốc nổ bên trong nhưng nó vẫn đủ sức gây ra sức tàn phá khủng khiếp. Mỹ và Nga cũng đang phá triển loại vũ khí này.  

Súng điện từ khá dễ dàng chế tạo, tuy nhiên, kích cỡ và năng lượng sử dụng để vận hành nó lại là vấn đề nếu muốn triển khai lên các phương tiện quân sự như tàu chiến hay máy bay.

Trước đó, Chuẩn Đô đốc Ma Weiming đã nói với các chuyên gia Trung Quốc rằng, nước này đã đạt được nhiều bước đột phá trong việc áp dụng công nghệ điện từ như súng điện từ hay hệ thống phóng máy bay sử dụng điện từ trên tàu sân bay.