Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên

ANTD.VN - Sáng 26-4, Trung Quốc đã hạ thủy một tàu sân bay mới. Đây là tàu sân bay thứ hai của quốc gia này, sau tàu sân bay Liêu Ninh, và là chiếc được sản xuất trong nước.

Lễ hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc

Buổi lễ hạ thủy diễn ra ở xưởng đóng tàu Đại Liên của Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc. Lễ hạ thủy này có sự tham gia của Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phan Thành Long.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, các quan chức tham dự buổi lễ đã đập vỡ một chai champagne vào thân tàu khi những bài hát hào hùng được bật lên và các con tàu xung quanh hú vang còi chào mừng tàu sân bay mới.

Một số thông tin trước đây cho biết, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ được đưa vào hoạt động năm 2020. Tàu này có thể mang theo 15 máy bay J-15 cùng các máy bay khác; và sử dụng động cơ truyền thống, chứ không phải động cơ hạt nhân.