Trung Quốc đứng trước cơ hội mở rộng thị trường vũ khí tại Iran

ANTĐ - Theo tờ Cankaoxiaoxi của Trung Quốc, thoả thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc thế giới sẽ mang lại cơ hội hợp tác quốc phòng giữa Bắc Kinh và Tehran.

Theo ông Vasily Kashin, nhà nghiên cứu lâu năm tại Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ, mặc dù lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran còn kéo dài trong 5 năm tới, tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có thể đẩy mạnh xuất khẩu quốc phòng sang Iran như các loại máy bay vận tải cỡ vừa và nhỏ, do cấm vận chỉ nhằm ngăn chặn các loại vũ khí tấn công. Ngoài ra, việc gỡ bỏ trừng phạt kinh tế cũng giúp Iran có thêm nguồn tài chính để kí kết các hợp đồng thương mại quốc tế.
Trung Quốc đứng trước cơ hội mở rộng thị trường vũ khí tại Iran ảnh 1Trung Quốc có cơ hội xuất khẩu vũ khí sang Iran

Từ những năm 1990 đến đầu thế kỉ 21, Trung Quốc đã là nguồn cung cấp công nghệ quân sự chính của Iran. Trong thời gian này, Bắc Kinh đã cho phép Iran được sử dụng công nghệ về tên lửa và thiết bị phòng không nhằm tăng cường sự phát triển cho nghành công nghiệp quốc phòng của nước này

Iran được cho là một thị trường vũ khí lớn cho Trung Quốc với quy mô và lợi thế lớn hơn cả thị trường Pakistan, bất chấp việc Bắc Kinh sẽ không được phép bán cho Iran các chiến đấu cơ FC-1, xe tăng, pháo bức kích 155mm, hệ thống tên lửa bắn loạt, tàu ngầm và thiết bị chiến đấu bộ binh.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Trung Quốc có thể dễ dàng bán các máy bay vận tải cỡ trung Shaanxi Y-8 và Y-9 do phi đội máy bay này của Iran đã lỗi thời. Nếu muốn xuất khẩu thêm các máy bay huấn luyện hay các phương tiện gầm bánh xích thì Trung Quốc sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ Nga, nước vốn có sản phẩm quân sự chất lượng tốt hơn Trung Quốc nhưng giá thành từ đó cũng cao hơn. 

Trung Quốc cũng có thể tận dụng việc đã đạt được những thành công trong lĩnh vực thông tin liên lạc để xuất khẩu các loại thiết bị điện tử, bao gồm radar và hệ thống truyền dữ liệu tự động. Ngoài ra, Bắc Kinh còn có thể cung cấp các phụ kiện và thiết bị cần thiết cho việc hiện đại hoá quân đội.

Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, trong tương lai gần, phương Tây sẽ không chịu bán vũ khí cho Iran, và đây chính là cơ hội hợp tác quân sự cho 2 cường quốc Nga và Trung Quốc.