Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ làm Triều Tiên phóng tên lửa liên tục

ANTD.VN -Sau khi Triều Tiên phóng thử liền lúc 2 tên lửa đạn đạo vào hôm 3-8, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ngay lập tức tổ chức một cuộc họp bất thường. Trong khi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án động thái của Triều Tiên, Trung Quốc lại khẳng định rằng, Washington có lỗi trong việc đẩy tình hình lên mức căng thẳng như hiện nay.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Liu Jieyi đã lên tiếng đổ lỗi cho Mỹ vào hôm 4-8 vừa qua: “Nếu bạn nhìn vào các nhân tố gây nên tình hình căng thẳng hiện nay tại bán đảo Triều Tiên thì tôi nghĩ nguyên nhân đã quá rõ ràng đó là việc Hàn Quốc và Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng không giai đoạn cuối (THAAD)”.

Trung Quốc từ lâu đã là nước phản đối việc triển khai THAAD đến Hàn Quốc do lo ngại radar của hệ thống này có phạm vi phát hiện mục tiêu lên tới 1.000km, tức là theo dõi được một phần diện tích đáng kể của Trung Quốc.

Trung Quốc nói hành động của Triều Tiên là lỗi của Mỹ

Với việc xuất hiện THAAD tại Hàn Quốc, mạng lưới phòng không của Mỹ tại đây đã hội tụ đủ 3 lớp trong đó, hệ thống Aegis trên các tàu khu trục sẽ đánh chặn mục tiêu tầm siêu xa, THAAD là lớp đánh chặn ở tầng cao thứ 2 và cuối cùng tầm gần với mặt đất nhất là hệ thống Patriot.

Theo Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM), hôm 3-8 vừa qua, Triều Tiên phóng cùng lúc 2 tên lửa trong đó có một tên lửa thất bại. Tên lửa được phóng đi đã bay khoảng 1.000km và rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định rằng, đây là một hành động nguy hại lớn đến an nước này và báo động quân đội sau vụ việc. Mặc dù tên lửa Triều Tiên không gây hại cho Mỹ nhưng Bộ chỉ huy phòng không vũ trụ Mỹ (NORAD), Bộ Chỉ huy phương Bắc, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đều khẳng định, họ đã sẵn sàng mọi biện pháp để chống lại và đáp trả các đòn tấn công từ Triều Tiên để bảo vệ cho đồng minh khu vực.