Trung Quốc đã triển khai 10 tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31

ANTĐ -   Những thông tin tình báo mới của Lầu Năm Góc đã chỉ ra rằng Quân đoàn Pháo binh số 2, thuộc lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc, đã biên chế được tổng cộng 10 tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ chỉ mất 30 phút để phóng một quả tên lửa DF-31 vào không trung. Tầm bắn của DF-31 được ước lượng vào khảng 7.200 km, ngắn hơn tên lửa đạo đạo DF-5A phát triển từ năm 1981. Khi DF-31 được phóng từ vùng trung tâm của Trung Quốc, nó sẽ không thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, phiên bản nâng cấp DF-31A sẽ có thể bắn trúng được hầu hết các mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Mỹ do nó có tầm bắn được mở rộng lên 11.200 km.

Trung Quốc đã triển khai 10 tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 ảnh 1Tên lửa DF-31A của Trung Quốc 

Trung Quốc hiện đang phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31 và DF-41 nhằm thay thế tên lửa DF-5A. Mặc dù DF-5A có tầm bắn lớn hơn DF-31, tuy nhiên, nó lại rất dễ bị bắn hạ do tên lửa này được phóng từ các đường hầm thẳng đứng, xây dựng trên những vùng núi cao.

Trong khi đó, DF-31 và DF-41 được triển khai trên các phương tiện lưu động, điều giúp nó trở nên linh hoạt hơn và tránh được các thiết bị do thám từ vệ tinh. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của hệ thống định vụ Beidou, độ chính xách của DF-31 và DF-41 cũng được tăng cường đáng kể. Cũng như DF-5A, DF-41 được thiết kế  để mang theo nhiều đầu đạn điều khiển độc lập (MIRV) nhằm tấn công được các mục tiêu khác nhau trong cùng một lần phóng.

Thông tin từ Lầu Năm Góc cũng ước lượng Trung Quốc đang có khoảng 20 tên lửa DF-5A. Thêm vào đó, PLA cũng đang dự trữ tổng cộng 30 tên lửa DF-31 và DF-31A. Khi DF-41 gia nhập quân đội Trung Quốc, tất cả tên lửa DF-5A sẽ được gỡ bỏ khỏi các vị trí đang triển khai. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện vẫn chưa thể hoàn thiện việc phóng các tên lửa DF-31 và DF-41 trên bệ phóng lưu động, do đó, vẫn có một vài tên lửa DF-41 vẫn sẽ được phóng từ đường hầm tại các vùng núi cao, một quan chức cấp cao của PLA cho hay.