Trung Quốc đã đưa chiến đấu cơ J-20 vào sản xuất?

ANTĐ - Theo Tân Hoa Xã, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20 của Trung Quốc có thể đã đi vào giai đoạn sản xuất nhỏ lẻ.

Tân Hoa Xã mới đăng tải một bức ảnh của J-20 trong màu sơn vàng với số hiệu trên thân máy bay là 2101, khác hoàn toàn theo kiểu đánh số trước đây là 20XX (ví dụ 2001, 2002,...2015). Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không khẳng định mẫu máy bay này đã đi vào sản xuất đại trà.
Trung Quốc đã đưa chiến đấu cơ J-20 vào sản xuất? ảnh 1Hình ảnh mới bị lộ của J-20

Nếu Trung Quốc có thể sản xuất ngay J-20 vào 2016, đây sẽ là một kỉ lục về phát triển chiến đấu cơ. Ngay như Mỹ cũng mất tới 16 năm để đưa tiêm kích tàng hình F-22 Raptor vào phục vụ, kể từ khi nó bay thử lần đầu tiên năm 1998 và con số này của F-35 cũng là 15 năm. Đối với Nga, mặc dù nhanh hơn Mỹ, nhưng nước này cũng sẽ phải mất tới 6 năm phát triển và hoàn thiện, nếu đưa chiến đấu cơ thế hệ 5 T-50 của mình vào phục vụ đúng kế hoạch trong năm 2016. 

J-20 sẽ trở thành chiếc máy bay thế hệ 5 đầu tiên của Trung Quốc, tuy nhiên, chưa có bất kì thông tin xác thực nào về mẫu máy bay này được tiết lộ. Theo truyền thông Trung Quốc, Bắc Kinh hiểu sự cần thiết của việc chế tạo một động cơ đủ tin cậy cho J-20 như F119 và F135 của 2 tiêm kích F-22 và F-35, tuy nhiên, hiện các công việc chế tạo vẫn chưa đạt được kết quả như ý.

Trung Quốc gần đây đã đạt được thoả thuận mua 24 chiếc Su-35S của Nga, vốn sử dụng động cơ NPO Saturn AL-41F1S, có trang bị các buồng đốt phụ, giúp tăng cường khả năng tăng tốc. Điều này có thể giúp Trung Quốc mổ xẻ động cơ của Nga và học hỏi thêm công nghệ, mặc dù Moscow vẫn chưa thực sự hài lòng với AL-41F1S trên chiến đấu cơ T-50.

Tạp chí National Interest thì đưa ra nhận định rằng, ngay cả khi không có động cơ mới, J-20 vẫn có thể làm được tốt các nhiệm vụ hỗ trợ các máy bay do thám, máy bay chở nhiên liệu, máy bay cảnh báo sớm, cũng như đặc biệt là làm quân đội Mỹ lo ngại.