Trung Quốc cử lực lượng lớn tham gia cuộc tập trận Vostok 2018 tại Nga

ANTD.VN -Ngày 20-8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo quân đội nước này sẽ tham gia cuộc tập trận chiến lược Vostok 2018 ở vùng Zabaykalsky của Nga với hơn 3.200 binh sĩ.   

Tuyên bố của bộ này nêu rõ: "Theo các thỏa thuận mà hai bên đạt được, các binh sĩ Trung Quốc sẽ được cử tới Nga để tham gia cuộc tập trận chiến lược Vostok 2018 từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Hai bên sẽ tập trận chung tại khu huấn luyện Tsugol ở vùng Zabaykalsky vào ngày 11 đến 15-9".

Trung Quốc sẽ tham gia tập trận Vostok 2018

3.200 binh sĩ, 900 đơn vị trang thiết bị cùng 30 máy bay và trực thăng của Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận nói trên.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Vostok 2018 là cuộc tập trận lớn nhất trong năm. Binh lính và các thiết bị quân sự của các quân khu miền Đông và miền Trung cùng Hạm đội phía Bắc sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Tổng thống Putin cũng cho biết, trong cuộc tập trận Vostok-2018 tới đây, các lực lượng vũ trang Nga sẽ phải thực hành nhiều khoa mục hiệp đồng tác chiến quân binh chủng hợp thành qua mô lớn, gồm cả lực lượng mặt đất lẫn trên không để triển khai chiến đấu tới khoảng cách hàng nghìn km.