Trung Quốc chuẩn bị bắn thử lần đầu tên lửa phòng không S-400

ANTD.VN - Theo hãng tin Tass, Nga đã bàn giao tất cả linh kiện của trung đoàn tên lửa phòng không S-400 đầu tiên cho Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ không phí phạm thời gian để bắn thử loại vũ khí đánh chặn này.

“Đơn vị phòng không Trung Quốc đang huấn luyện tại Nga sẽ tiến hành bắn thử nghiệm S-400 vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 ở một trường bắn của Trung Quốc. Mục tiêu giả định của S-400 sẽ là một khí cụ bay mô phỏng tên lửa đạn đạo”, hãng tin Tass dẫn nguồn tin quân sự cho hay.

Trung Quốc đã trở thành nước ngoài đầu tiên sở hữu hệ thống S-400 của Nga sau khi thỏa thuận được công bố vào tháng 4-2015 với giá trị khoảng 3 tỉ USD.

Trung Quốc là nước ngoài đầu tiên sở hữu S-400

2 tàu chở các linh kiện của tổ hợp tên lửa này đã di chuyển từ Nga tới Trung Quốc vào đầu tháng 4, trong khi chiếc tàu thứ 3 và cuối cùng chở theo các thiết bị hỗ trợ đã cập cảng Trung Quốc vào tháng 5.

Một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 bao gồm 2 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 2 tổ hợp S-400. Theo tạp chí The Diplomat, một tổ hợp tên lửa tiêu chuẩn bao gồm 4 xe chở phóng với mỗi xe mang 4 ống phóng, cùng với đó là hệ thống kiểm soát hỏa lực và trung tâm chỉ huy.

S-400 bắt đầu được Nga phát triển năm 1993 và biên chế vào quân đội Nga lần đầu tiên từ năm 2007. Một tổ hợp S-400 được trang bị 4 loại tên lửa khác nhau, đủ sức tấn công tới 36 mục tiêu cùng lúc. Đạn 40N6 có thể diệt mục tiêu từ khoảng cách 400km và độ cao 30km, trong khi tên lửa cỡ nhỏ như 9M96 được thiết kế để đánh chặn máy bay tầm thấp và tên lửa hành trình, đạt tầm bắn tối đa 120km.