Trung Quốc bị cáo buộc đưa Đài Loan vào trong tầm ngắm tên lửa

ANTD.VN - Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Feng Shih-kuan vừa lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đang đưa vùng lãnh thổ này vào tầm ngắm của các tên lửa đạn đạo tầm trung. 

Trong một bài phát biểu trước nghị viện Đài Loan, ông Feng cho rằng, Trung Quốc đang chuẩn bị một biện pháp đối đầu quân sự với Đài Loan, điều này có thể được thể hiện qua việc nước này liên tiếp nâng cấp thiết bị quân sự bao gồm tên lửa, tập luyện phối hợp hoạt động giữa hải quân và không quân, tăng cường tuần tra và tập trận. 

DF-16 có tầm bắn bao phủ toàn bộ Đài Loan

Ông Feng cho biết, Trung Quốc đã đưa Đài Loan vào tầm ngắm của các tên lửa đạn đạo DF-16, tuy nhiên, khẳng định vùng lãnh thổ này hoàn toàn có khả năng bắn hạ những tên lửa trên, thậm chí tấn công lại Trung Quốc.

Trung Quốc đã phô diễn DF-16 tại một cuộc diễu binh hồi 2015. Tên lửa này có phạm vi tấn công 1.000 km, khiến Đài Loan, Philippines và các căn cứ Mỹ trên đảo Okinawa, Nhật Bản đều nằm trong tầm ngắm.

Quân đội Trung Quốc cũng từng khẳng định DF-16 chỉ có sai số mục tiêu khoảng 10m và rất khó bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Patriot mà Đài Loan mua từ Mỹ. DF-16 mang theo 3 đầu đạn kiểu nổ mạnh hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật nặng 1 tấn. 

Trung Quốc hiện vẫn coi Đài Loan là một tỉnh cần được thống nhất, thậm chí bằng cả biện pháp quân sự. Trước đây, Đài Loan cũng từng ước lượng Trung Quốc đã triển khai đến 1.500 tên lửa ở duyên hải để nhằm vào vùng lãnh thổ này.