Trực thăng quân sự Thái Lan rơi làm 9 sỹ quan thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 17-11, một chiếc máy bay trực thăng của lục quân Thái Lan đã bị rơi tại khu vực tỉnh Phayao, miền Bắc nước này, khiến toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có một phó tư lệnh quân khu số 3 và 2 đại tá.

Phó phát ngôn viên lục quân Thái Lan, Đại tá Sirichan Ngathong xác nhận rằng không có ai trong số 9 sỹ quan lục quân trên chiếc máy bay trực thăng Bell 212 sống sót trong vụ tai nạn xảy ra tối qua.

Ông Ngathong cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Chiếc máy bay bị rơi khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ một đơn vị quân đội ở huyện Muang của tỉnh Phayao, cách thủ đô Bangkok khoảng 590km về phía Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng tại Thái Lan làm 9 người thiệt mạng

Theo ông, trong số những người có mặt trên máy bay có Thiếu tướng Songphol Thongjeen, người vừa mới được thăng chức Phó Tư lệnh quân khu giám sát các vấn đề ở miền bắc Thái Lan, cùng 2 đại tá, 2 trung tá, 2 phi công và 2 nhân viên kỹ thuật.

Những quân nhân này vừa kết thúc nhiệm vụ thị sát ở tỉnh Phayao và đang trên đường từ một đơn vị quân đội ở đây trở về một căn cứ lục quân khác ở tỉnh miền bắc Chiang Rai.

Nguyên nhân của vụ tai nạn chết người này vẫn chưa được làm rõ, nhưng ngay sau khi chiếc trực thăng bị mất liên lạc, các nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường để tiến hành công tác tìm kiếm và cứu hộ. Đến 20h15, toàn bộ 9 thi thể những người có mặt trên máy bay đã được tìm thấy và xác định danh tính.

 Người dân địa phương phát hiện chiếc trực thăng bị rơi và chìm trong biển lửa cách nơi xuất phát không xa. Họ đã nhanh chóng cùng với lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa những người trong máy bay ra ngoài, nhưng không còn ai sống sót. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra.