Trực thăng MUH-1 rơi ở Hàn Quốc, 5 lính thiệt mạng

ANTD.VN - Một trực thăng của lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc vừa rơi tại một sân bay quân sự tại thành phố Pohang, khiến 5 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Vào chiều 17-7, chiếc trực thăng này đang bay thử ở Pohang sau quá trình sửa chữa thì rơi từ độ cao 10m và bốc cháy dữ dội.

5 trong 6 lính thủy đánh bộ có mặt trên khoang đã bị thiệt mạng, người còn lại bị thương nặng và bất tỉnh đã được đưa đến bệnh viện đại học Ulsan gần đó để điều trị. Ngoài ra, một lính cứu hỏa cũng bị thương khi đang cố gắng dập tắt đám cháy.

5 trong số 6 người có mặt trên khoang đã thiệt mạng trong vụ tai nạn

Quân đội Hàn Quốc cho biết, họ sẽ thành lập một ủy ban điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn này.

Chiếc trực thăng gặp nạn được xác định là MUH-1, phiên bản dành cho lính thủy đánh bộ phát triển từ mẫu KUH-1 bởi tập đoàn công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI). Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã nhận được những chiếc máy bay này từ tháng 1 năm nay.

Đây là thỏa thuận mua máy bay lớn đầu tiên của lính thủy đánh bộ Hàn Quốc kể từ năm 1973 đến nay. Trước đây, lực lượng này thường xuyên phải mượn khí tài của các quân chủng khác khi vận chuyển binh lính.