Trực thăng Apache của Mỹ lao đầu xuống biển ở Hy Lạp

ANTD.VN - Trong cuộc tập trận giữa Mỹ và Hy Lạp, một chiếc trực thăng tấn công Apache đã không may mất lái và lao thẳng đầu xuống biển. Tuy nhiên, cả 2 phi công đã thoát nạn.

Hãng tin AP trích lời chính phủ Hy Lạp cho biết, chiếc máy bay rơi do lỗi động cơ. Vụ việc diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận SARISA-2016. Đây là cuộc trận quy mô lớn giữa Mỹ và quân đội Hy Lạp sẽ kéo dài tới ngày 23-9 tới tại thành phố Thessaloniki của Hy Lạp.

Vụ rơi máy bay diễn ra ngay gần bờ biển tuy nhiên không có ai thiệt mạng.

Hy Lạp có 28 trực thăng tấn công Apache trước vụ tai nạn 

Boeng AH-64 Apache là mẫu máy bay trực thăng tấn công 2 động cơ, 4 cánh quạt với tổ lái 2 người. Trực thăng Apache được quân đội Mỹ biên chế hoạt động từ năm 1986, có tốc độ bay tối đa 276 km/giờ, với tầm bay 476 km. Trước khi xảy ra tai nạn trên, Hy Lạp có 28 chiếc Apache.

Cận cảnh trực thăng lao đầu xuống biển tại Hy Lạp: