Trong một ngày, Nga tập kích 86 lần làm tan tác IS

ANTĐ - Ngày 13-10, Thiếu tướng Igor Kona Yushenkov - người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 12, lược lượng không quân Nga đã thực hiện tấn công 86 lần vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, làm cho đạn dược và trang bị quân sự của các phần tử khủng bố này bị tổn thất nặng nề.

Trong một ngày, Nga tập kích 86 lần làm tan tác IS ảnh 1Các cuộc không kích dày của Nga khiến IS mất hết vũ khí trang bị

Tướng Igor Kona Yushenkov cho biết, tần suất bay không kích của máy bay Nga tại Syria tăng lên rõ rệt. Chỉ tính riêng ngày 12, Su-34, Su-24M và Su-25SM đã hoàn thành 88 lượt bay; thực hiện 86 lần tấn công vào các căn cứ của tổ chức khủng bố nằm ở các tỉnh Ar Raqqah, Hama, Idlib, Latakia và tỉnh Aleppo. Dưới oanh tạc với mật độ dày của lực lượng không quân Nga, các phần tử khủng bố đã mất toàn bộ đạn dược, vũ khí hạng nặng và tiếp tế hậu cần.

Vị tướng này cho biết thêm, một số lượng đông phần tử vũ trang của IS đang chuẩn bị rời khỏi khu vực quân sự ở Syria, nguyên nhân là do thiếu vũ khí và đạn dược.

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 9, Tổng thống Bashar al-Assad yêu cầu Nga không kích lực lượng IS ở Syria cho đến nay, Nga đã điều máy bay Su-25, Su-34, Su -30SM tiến hành không kích và yểm trợ quân đội chính phủ Syria tấn công nhiều mục tiêu của IS. Đặc biệt vào ngày 7-10, Nga đã phóng 26 quả tên lửa hành trình từ các tàu chiến trên biển Caspian tấn công chính xác vào 11 mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo trong lãnh thổ Syria, tạo ra dấu ấn của Nga trong chiến dịch tấn công khủng bố này.