Triều Tiên tuyên bố trang bị được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo

ANTD.VN - Triều Tiên đã chính thức xác nhận, nước này vừa thử hạt nhân lần thứ 5 thành công, đồng thời khẳng định rằng, có thể gắn được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các nước láng giềng ghi nhận được một vụ nổ lớn xảy ra gần khu thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên vào sáng ngày 9-9.

“Việc tiêu chuẩn hóa đầu đạn hạt nhân đã giúp Triều Tiên chế tạo được số lượng không hạn chế vũ khí này. Đầu đạn cũng trở nên nhỏ, nhẹ và đa dạng hơn về sức công phá”, hãng tin KCNA của Triều Tiên cho hay.

Triều Tiên khẳng định không có nguyên liệu hạt nhân bị rò rỉ trong vụ thử nghiệm và cũng không có bất kì tác hại nào về môi trường. Nước này cũng đăng tải đoạn video cho thấy sự rung lắc ở khu vực thử nghiệm.

Không chỉ thử hạt nhân thành công, Triều Tiên còn khẳng định đưa được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo

Trước đó, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đã phát hiện ra một vụ nổ mạnh 5,3 độ richter gần khu thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên, điều khiến các nước xung quanh nghi ngờ rằng Bình Nhưỡng đã tiến hành thử hạt nhân lần thứ 5.

Vụ thử nghiệm hạt nhân mới được cho là có cường độ mạnh nhất từ trước đến nay trong chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên. Vào hồi tháng 1, sau vụ thử nghiệm lần thứ 4 và tạo ra động đất mạnh 5,1 độ richter, Bình Nhưỡng cũng đã khẳng định sở hữu bom nhiệt hạch. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chỉ trích mạnh mẽ hành động trên và chuẩn bị một buổi tham vấn với đồng minh Nhật Bản và Mỹ.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe mới tổ chức một cuộc họp  khẩn cấp về vấn đề này trong khi Trung Quốc cũng đã ra thông cáo phản đối cuộc thử nghiệm hạt nhân mới của Triều Tiên.