Triều Tiên: Mỹ "đổ thêm dầu vào lửa" nếu tiến hành tập trận với Hàn Quốc

ANTD.VN -Trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng, Bình Nhưỡng ngày 20-8 tiếp tục lên án Mỹ "đổ thêm dầu vào lửa" nếu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc từ ngày 21 đến 31-8.

Triều Tiên: Mỹ "đổ thêm dầu vào lửa" nếu tiến hành tập trận với Hàn Quốc ảnh 1

Mỹ-Hàn Quốc bắt đầu tập trận quân sự chung thường niên vào ngày hôm nay, 21-8-2017

"Cuộc tập trận quân sự sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc là biểu hiện rõ ràng nhất của sự thù địch đối với chúng tôi. Hoạt động này như 'đổ thêm dầu vào lửa', khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn", tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng lao động Triều Tiên ngày 20-8 đã lên án Mỹ trong một bài báo được đăng hôm 20-8, đồng thời cảnh báo về nguy cơ có thể đưa tình hình vào "giai đoạn của một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể kiểm soát nổi".

Bình luận trên được tờ Rodong Sinmun đưa ra đúng một ngày trước khi Washington khởi động các cuộc tập trận quân sự mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Guardian) với Seoul.

Bất chấp những lời cảnh báo từ phía CHDCND Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Mỹ và chính quyền Tổng thống Donlad Trump khẳng định, cuộc tập trận kéo dài 10 ngày (từ 21 đến 31-8) vẫn sẽ bắt đầu như kế hoạch.

Các cuộc tập trận hàng năm Mỹ - Hàn đã "chọc tức" Bình Nhưỡng, và nước này xem đó là hành động xâm lược. Tuy nhiên, cả Washington và Seoul đều khẳng định tất cả chỉ đơn thuần là phòng vệ.