Triều Tiên lại phóng tên lửa, hàng loạt nước láng giềng bức xúc

ANTD.VN - Bất chấp sự đổi chiều “ve vuốt” trong chính sách ngoại giao của Mỹ, Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa trong buổi chiều ngày 21-5, khiến nhiều quốc gia láng giềng thân Mỹ “nổi cáu”.

Triều Tiên lại phóng tên lửa, hàng loạt nước láng giềng bức xúc ảnh 1Triều Tiên thể hiện họ không quan tâm tới bất kỳ nỗ lực "mềm mỏng" nào của phe Mỹ và đồng minh

Theo một số nguồn thạo tin quân sự được hãng Reuters tiết lộ, tên lửa mới nhất mà Triều Tiên vừa phóng đi vào chiều ngày 21-5 đã đạt tới độ cao 560km, thuộc loại tên lửa tầm trung. Các chuyên gia quân sự cho rằng tên lửa này giống loại Pukguksong-2. Đây là kiểu tên lửa được nâng cấp lên từ loại dùng nhiên liệu lỏng và trang bị trên tàu ngầm.

Như vậy, bất chấp việc gần đây Mỹ đã quay sang “ve vuốt” Triều Tiên bằng những tuyên bố không tìm kiếm cách thay đổi chế độ hay tấn công quân sự nước này, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thể hiện họ giữ vững lập trường về việc phát triển chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân gây tranh cãi.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 8 của Triều Tiên trong năm nay, và có thể xem như “đòn nắn gân” Hàn Quốc vì chỉ vài giờ trước đó, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã công bố nhiều gương mặt phụ trách các vị trí quan trọng trong chính quyền mới.

Phản ứng trước vụ phóng tên lửa nói trên, ông Moon đã ra lệnh phải “đối phó mạnh” với phía Triều Tiên, song không nói rõ đó là những biện pháp gì.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng ra tuyên bố coi vụ phóng của Triều tiên là hành động “vô trách nhiệm, hết sức liều lĩnh” và không có thiện chí với chính quyền mới của Hàn Quốc.

Về phía Nhật Bản, thủ tướng nước này – ông Shinzo Abe – coi đó là chỉ dấu “thách thức thế giới” của Bình Nhưỡng, khiến mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế về một giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề Triều Tiên trở nên mong manh hơn.

Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ hợp sức với Mỹ để tăng cường trừng phạt Triều Tiên thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.