Triều Tiên đưa căn cứ quân sự của Mỹ vào tầm ngắm tên lửa

ANTĐ - Theo một đại diện của Hội đồng Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên (NDC), nước này đã sẵn sàng phát động tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, nếu bị khiêu khích.

Quan chức này cho biết, cơ sở quân sự của Mỹ, bao gồm cả căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam, nơi có các máy bay ném bom B-52H và tàu ngầm hạt nhân cũng đã nằm trong tầm ngắm của vũ khí chính xác Triều Tiên.

Triều Tiên coi hành động Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom đến khu vực là mối đe dọa trực tiếp

Lời phát biểu mới của phía Triều Tiên đến sau khi tàu ngầm hạt nhân USS Mississippi của Mỹ vừa cập cảng Busan của Hàn Quốc vào 13-6. Đây là hành động mà phía Triều Tiên khẳng định là làm gia tăng khả năng xảy ra một vụ tấn công hạt nhân trong khu vực.

“Tình hình hiện nay cho thấy sự quan trọng của việc phát triển kinh tế song song với sức mạnh răn đe hạt nhân như Đảng Lao động Triều Tiên đang định hướng”, NDC đưa ra tuyên bố.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng lên tiếng cáo buộc Mỹ “không ngừng đưa các vũ khí chiến lược đến bán đảo Triều Tiên” và “khiến cho tình hình vốn đầy bất ổn trong khu vực trở nên khó kiểm soát hơn”. Bình Nhưỡng cho rằng, Mỹ đã bắt đầu triển khai kế hoạch “tấn công toàn cầu chớp nhoáng” đến gần biên giới nước này.

Mississippi đóng tại Trân Châu Cảng là một trong những tàu ngầm hiện đại nhất thế giới và được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk. Được biên chế từ năm 2012, chiếc tàu ngầm này dài hơn 120m và lượng giãn nước 7.000 tấn.