Triều Tiên đủ sức đánh chìm tàu sân bay Mỹ hay không?

ANTD.VN - Cách đây ít ngày, Triều Tiên đã tuyên bố sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay Mỹ, tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự Kyle Mizokami viết trên tạp chí Popular Mechanics, điều này dường như là không thể, ít nhất là với những gì Triều Tiên có hiện nay.

“Lực lượng của chúng tôi đang ở tư thế sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay của Mỹ chỉ bằng một lần tấn công’’, tờ Rodong Shinmun của Triều Tiên dẫn lời chính phủ nước này vào hôm 24-4.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đang hướng đến bán đảo Triều Tiên và cùng với đó là 2 tàu khu trục của Nhật Bản cũng chuẩn bị gia nhập nhóm tàu này.

Tàu sân bay Mỹ luôn được bảo vệ bởi nhiều tàu hộ tống

Triều Tiên đang có quân đội lớn thứ 4 thế giới bao gồm 1.190.000 binh lính. Con số này là vô cùng ấn tượng  với một quốc gia chỉ có 25 triệu dân. Tuy nhiên, số lượng không phải lúc nào cũng phản ánh đúng sức mạnh quân đội. Điều mà Mỹ và đồng minh đang lo ngại nhất chỉ là vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, còn nếu nhắc đến việc bắn chìm một tàu sân bay cỡ lớn như của Mỹ, gần như Triều Tiên không có khả năng này.

Triều Tiên từng đăng tải bức ảnh phóng một loại tên lửa giống Kh-35 của Nga

Tên lửa chống hạm có lẽ là cách tốt nhất để bắn chìm một tàu sân bay. Triều Tiên đang sở hữu tên lửa chống hạm nhưng phần lớn đều đã lỗi thời như loại Styx của Liên-xô hay Silkworm của Trung Quốc. Styx chính là tên lửa từng đánh đắm tàu khu trục Eilat của Israel vào năm 1967, trong khi Silkworm với đầu đạn nặng 450kg, hoàn toàn có thể phá hủy được thân của một chiếc tàu sân bay.

Tuy nhiên, những tên lửa này có điểm yếu là rất dễ bị gây nhiễu bởi hệ thống tác chiến điện tử và bắn hạ bởi tên lửa phòng không. Nó cũng có tầm bắn rất ngắn, thậm chí ngắn hơn cả tầm hoạt động của các tiêm kích hạm trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Do đó, một chiếc tàu sân bay Mỹ hoàn toàn có thể đứng xa bờ biển Triều Tiên và an toàn hỗ trợ các đợt không kích vào đất liền.

Triều Tiên đang sở hữu một số tên lửa chống hạm Kh-35 do Nga sản xuất và phiên bản nội địa của loại vũ khí này. Tuy nhiên, Kh-35 cũng không có tầm bắn quá xa để làm Mỹ lo ngại và Triều Tiên không thể phóng nhiều tên lửa này cùng lúc để làm hệ thống phòng không của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ phải bối rối.

Mỹ có khả năng bắn hạ hết máy bay của Triều Tiên trước khi nó định tiếp cận tàu sân bay

Một cách khác để đánh đắm một tàu sân bay đó là dùng máy bay chiến đấu và tấn công bằng bom, tên lửa không đối đất. Triều Tiên có phi đội tiêm kích MiG-29 là hiện đại nhất, nhưng cũng đã gần 30 năm tuổi và thậm chí chỉ còn 5 chiếc bay được. Triều Tiên cũng có 35 chiếc máy bay tấn công mặt đất Su-25 nhưng không trang bị nhiều vũ khí hạng nặng.

Nếu tất cả 40 chiếc máy bay này cùng triển khai, nó có thể tạo ra một vài tổn thất và gây ra gián đoạn hoạt động của tàu sân bay Mỹ nhưng không bao giờ đánh chìm được nó. Ngoài ra, tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đang được hộ tống bởi 4 tàu khu trục trang bị hệ thống tên lửa đánh chặn Aegis, điều này khiến 40 chiếc máy bay của Triều Tiên thậm chí có thể bị bắn hạ ngay khi nó đang còn cách xa mục tiêu hàng trăm km.

Tàu ngầm Triều Tiên khó tránh được hệ thống chống ngầm dưới biển của tàu sân bay Mỹ

Lựa chọn khác có thể đến từ tàu ngầm. Triều Tiên được ước lượng có khoảng 40 chiếc tàu ngầm bao gồm 20 chiếc thuộc lớp Romeo và 10 chiếc tàu ngầm Sang-O và 10 chiếc lớp Yeono. Yeono từng bị nghi là tàu ngầm đã bắn chìm tàu hộ vệ ROKS Cheomen của Hàn Quốc bằng ngư lôi vào năm 2010.

Tuy nhiên, Cheomen bị đánh chìm khi đang không được chuẩn bị tốt và bị đánh lén, trong khi, bảo vệ tàu sân bay USS Carl Vinson luôn là hàng loạt thiết bị dò tìm mối nguy hại dưới biển. Tàu USS Carl Vinson cũng nặng gần 100.000 tấn và mang thiết kế 2 thân nhằm sống sót trước một vụ tấn công bằng ngư lôi.

Một  vấn đề khác của Triều Tiên đó là nước này khó có thể tìm được vị trí của tàu sân bay Mỹ để tấn công. Nước này có hệ thống radar đặt gần bờ biển nhưng với tầm hoạt động vô cùng hạn chế. Tàu sân bay Mỹ hoàn toàn có thể đứng ở vị trí xa và phá hủy bất kì loại phương tiện do thám nào đang có ý định mon men gần đến nó.

Việc đánh chìm tàu sân bay Mỹ chưa từng là chuyện dễ dàng và với tất cả những lí do trên, có thể nói Mỹ không phải lo lắng về tuyên bố mới của Triều Tiên.