Triều Tiên đe dọa đánh chìm tàu ngầm hạt nhân của hải quân Mỹ

ANTD.VN -Liên quan đến hoạt động triển khai các chiến hạm đến bán đảo Triều Tiên của Mỹ, Bình Nhưỡng ngày 30-4 đã cáo buộc Washington gia tăng đe dọa quân sự, đồng thời cảnh báo không ngần ngại đánh chìm tàu ngầm hạt nhân mà nước này đã triển khai đến vùng biển Hàn Quốc.

Triều Tiên đe dọa đánh chìm tàu ngầm hạt nhân của hải quân Mỹ ảnh 1

Tàu ngầm USS Michigan của hải quân Mỹ

Uriminzokkiri - trang web tuyên truyền chính của Triều Tiên cho rằng, việc Mỹ điều động tàu ngầm hạt nhân đến vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên cùng lúc với việc đội tàu sân bay USS Carl Vinson đến đây là "hành động có chủ ý nhằm gia tăng đe dọa quân sự với Triều Tiên".

“Nếu tàu ngầm USS Michigan của Mỹ chỉ cần cố gắng nhúc nhích một tí thôi, nó sẽ phải đối mặt với số phận bi thảm là trở thành một con tàu ma chìm dưới nước mà không có khả năng nổi lên được. Trước sức mạnh quân sự bất khả chiến bại và năng lực răn đe hạt nhân của chúng ta, thì cho dù đó là tàu sân bay hạt nhân hay tàu ngầm hạt nhân, chúng cũng sẽ bị biến thành một đống phế liệu khổng lồ”, trang web Uriminzokkiri đăng lời đe dọa.

Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan, được trang bị tên lửa hành trình, đã cập cảng Busan của Hàn Quốc hôm 25-4. Sau đó, nó đã tham gia một số cuộc tập trận với lực lượng Hàn Quốc  .

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson sau khi đến biển Nhật Bản hôm 29-4 đã cũng đã tham gia các buổi tập trận với hải quân Hàn Quốc.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng chóng mặt trong những tháng gần đây, khi Bình Nhưỡng liên tục tăng cường các vụ phóng thử tên lửa và các vụ thử hạt nhân, đồng thời nhà lãnh đạo Kim Jong -un tuyên bố nước này đang trong giai đoạn cuối của việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Bình Nhưỡng cũng từng tuyên bố sẵn sàng khởi động cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Đông Á nếu Washington tiếp tục đe dọa về chính trị, kinh tế hoặc quân sự của Bình Nhưỡng.

Dù Bình Nhưỡng liên tục đưa ra các lời đe dọa tấn công, hủy diệt tàu sân bay của Mỹ, nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng, với sự hỗ trợ bảo vệ của đội tàu hộ tống, cùng với khả năng quân sự hiện có, Triều Tiên không có khả năng đánh chìm được tàu sân bay USS Carl Vinson.