Triều Tiên đang xây căn cứ quân sự bí mật trên các hòn đảo nhân tạo?

ANTD.VN -Triều Tiên đã tạo ra các hòn đảo nhân tạo trên biển Hoàng Hải, được cho là có thể biến khu vực này trở thành các căn cứ quân sự có khả năng phóng tên lửa.

Triều Tiên đang xây căn cứ quân sự bí mật trên các hòn đảo nhân tạo? ảnh 1

Nhóm hòn đảo nhân tạo đã xuất hiện ở biển Hoàng Hải

Nhóm các hòn đảo nhân tạo ở biển Hoàng Hải đã xuất hiện bí ẩn, dấy lên lo ngại, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang phát triển các căn cứ quân sự bí mật ở đây.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ, những vùng đất bỏ hoang trước đây giờ đã được phát triển nhanh chóng. Triều Tiên đã xây dựng nhiều công trình có khả năng phục vụ mục đích quân sự trên các hòn đảo này, bao gồm các bệ phóng tên lửa, hầm ngầm, các khu vực quan sát, những con đường rộng được lát bằng bê tông chịu nhiệt có thể phục vụ hoạt động di chuyển của các bệ phóng tên lửa cỡ lớn, và các tòa nhà hình chữ nhật.

Những hòn đảo nhân tạo đã được xây dựng gần thành phố Sohae, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 124 dặm về phía tây bắc. Sohae được biến đến là một trong những bãi thử quan trong đối với ngành công nghệ tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Triều Tiên đang xây căn cứ quân sự bí mật trên các hòn đảo nhân tạo? ảnh 2

Các hòn đảo đã được xây dựng gần thành phố Sohae

Hiện mục đích xây dựng các đảo nhân tạo của Triều Tiên vẫn chưa được xác định. Song, giới chuyên gia nhận định, khả năng Triều Tiên sẽ sử dụng những hòn đảo này làm nơi phóng tên lửa, vũ khí phòng không, vũ khí chống hạm. Thậm chí, các hòn đảo này còn có thể được dùng làm nơi trồng trọt nông nghiệp.

Các hình ảnh vệ tinh xuất hiện giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng, và bất chấp lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Triều Tiên vẫn tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo vào tuần trước.