Triều Tiên đang phát triển máy bay không người lái cỡ lớn

ANTD.VN - Truyền thông Hàn Quốc trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Seoul cho biết, Triều Tiên đang phát triển một loại máy bay không người lái có kích thước và tầm hoạt động lớn hơn tất cả những loại hiện có.

“Triều Tiên đang chế tạo một chiếc UAV cỡ lớn với tầm hoạt động xa hơn. Chính phủ Hàn Quốc đã phát hiện ra một vài chuyến bay thử của chiếc UAV này”, một quan chức Hàn Quốc nói với hãng tin Yonhap.

Theo Yonhap, khoảng một tuần trước, kênh truyền hình Chosun của Triều Tiên cũng đã tiết lộ việc một loại UAV mới đang được phát triển. Không có ảnh về loại UAV này nhưng nó được cho là có khả năng theo dõi mục tiêu mặt đất cũng như truyền hình ảnh về đài kiểm soát theo thời gian thực.

UAV mới của Triều Tiên có thể truyền hình ảnh và video theo thời gian thực (ảnh minh họa)

Hiện nay, Triều Tiên có khoảng 300 UAV giám sát và 10 UAV trang bị vũ khí. Vào năm 2013, Bình Nhưỡng đã trình làng một loại UAV tấn công, nhân dịp kỉ niệm 60 năm kí hiệp định đình chiến với Hàn Quốc.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, Triều Tiên có thể đã nâng cấp các UAV từng nhận của Trung Quốc và Liên-xô trong quá khứ.

Vào hồi tháng 11, quân đội Hàn quốc cho biết, họ đang chế tạo một thiết bị có khả năng tạo ra các xung điện từ lớn, nhằm vô hiệu hóa hệ thống điện trên các UAV của Triều Tiên.