Triều Tiên có thể tấn công Hawaii bằng bom nguyên tử

ANTD.VN -Liên quan đến những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Washington và Bình Nhưỡng trong thời gian qua, các chuyên gia quân sự Mỹ mới đây đã đưa ra cảnh báo, Triều Tiên có thể tấn công Hawaii bằng bom nguyên tử, có sức mạnh ngang với vụ Mỹ ném bom ở Hiroshima và Nagasaki trong Chiến tranh thế giới II.

Triều Tiên có thể tấn công Hawaii bằng bom nguyên tử  ảnh 1

Nhà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đang lo ngại hòn đảo Oahu là mục tiêu tấn công chiến lược và tượng trưng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, khi căng thẳng giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng.

"Mức độ thử nghiệm hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo chưa từng có của Triều Tiên cho thấy, Mỹ cần phải hết sức thận trọng trong việc chống lại quốc gia ẩn dật, bởi Bình Nhưỡng có thể đe doạ Washington bất cứ khi nào", Tư lệnh Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ, nữ tướng Lori Robinson nói, và cho biết thêm, 2016 là "một trong những năm hoạt động mạnh mẽ nhất của Triều Tiên về phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa", đồng thời nhấn mạnh, Triều Tiên đang "theo đuổi vũ khí hóa tên lửa đạn đạo hạt nhân có khả năng tiếp cận Mỹ".

Người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp ở Hawaii, tướng Vern Miyagi nói: "Cần phải theo dõi sát sao mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Đó là lý do tại sao Mỹ cần cập nhật kế hoạch, hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, dùng những thứ chúng ta có để đối phó".

Các chuyên gia Mỹ nhận định, một tên lửa đạn đạo Triều Tiên có thể chạm tới Hawaii chỉ trong chưa đầy 20 phút mà không có cảnh báo.

Hãng thông tấn quốc gia KCNA (Triều Tiên) hôm 11-4 khẳng định, họ sẽ tự vệ trước "những bước đi xâm lược liều lĩnh" của Mỹ, mà bây giờ "đã đạt đến một giai đoạn nghiêm trọng".

Căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington đã leo thang nhanh chóng, sau khi một nhóm tàu tấn công Hải quân Mỹ mới đây đã được triển khai về phía bán đảo Triều Tiên.

Trong một cuộc họp báo gần đây, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump rõ ràng đã đưa Bình Nhưỡng vào "tầm ngắm".