Triều Tiên có thể hạ gục Hàn Quốc trong vòng 3 ngày?

ANTĐ - Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, trong chuyến đi thăm Bộ chỉ huy đơn vị đặc nhiệm 1973, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã căn dặn, trong khi tác chiến phải nhanh chóng ra đòn chớp nhoáng hạ gục quân địch.

Trong chuyến thăm ngày 22/03, lãnh tụ Kim Jong-un đã biểu thị, 1973 là đơn vị đặc nhiệm được các cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Kim Châng Il và bản thân ông coi trọng nhất, chuyến đi thị sát này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Ngày 23/03, Ủy ban Hòa bình Thống nhất Triều Tiên cũng ra thông cáo lên án cuộc diễn tập quân sự liên hợp Mỹ - Hàn và nhấn mạnh: “Kẻ địch điên cuồng sẽ phải chịu sự trừng phạt thảm khốc”.

Trong chuyến đi thị sát, Chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp xem các sa bàn mô phỏng địa hình bố phòng của quân địch và chuẩn bị kế hoạch tác chiến của bộ đội, đồng thời nghe báo cáo về tình hình huấn luyện và chuẩn bị tác chiến của đơn vị.

Tên lửa Taepodong của Triều Tiên trong một buổi diễu hành quân sự tại thủ đô Bình Nhưỡng

Ông nhấn mạnh đến vai trò của đơn vị 1973 đối với nhiệm vụ then chốt là nhanh chóng đánh chiếm các cứ điểm của quân địch, đồng thời ra chỉ thị: “Một khi trận chiến bắt đầu, phải tấn công theo kiểu "sét đánh" vào thẳng tim gan của kẻ thù, phá hủy đầu não và các công trình quân sự quan trọng”.

Cùng ngày, Triều Tiên cũng phát một đoạn băng video dài khoảng 4 phút nhan đề: “Cuộc chiến 3 ngày”, bắt đầu bằng hình ảnh bão táp tấn công của pháo hạng nặng và tên lửa, rocket của Triều Tiên, sau đó quân đội Triều Tiên nhanh chóng vượt qua giới tuyến tạm thời, phát động cuộc không kích và tiến công trên bộ mãnh liệt.

Trong đoạn băng, người thuyết minh mô tả các bước phát động một cuộc tấn công của quân đội Triều Tiên, bao gồm cả các vũ khí có tính sát thương hàng loạt để tiêu diệt các lực lượng thuộc Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ. Thuyết minh trong video cho biết, quân đội Triều Tiên sẽ sử dụng đòn tiến công thần tốc để nhanh chóng chiếm lấy Seoul, sau đó sẽ bắt 150.000 công dân Mỹ làm con tin. 

Chủ tịch Kim Jong-un trao tặng khẩu súng trường lưu niệm cho chỉ huy đơn vị 1973

Ngày 2/02 năm nay, Triều Tiên cũng đã phát hành một đoạn video “Tấn công Manhattan - New York”, tiếp theo, vào ngày 18/03 là đoạn video với tiêu đề: “Tấn công Washington”, mô tả cảnh tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên tấn công Nhà trắng và trụ sở của Nghị viện Mỹ (Đồi Capitol). Ngoài ra còn có 1 video về cảnh Tổng thống Obama bị thiêu cháy trong ngọn lửa của vụ nổ hạt nhân.

KCNA còn “khuyến cáo” người Mỹ nên thận trọng trong cách hành xử, hiện nay vũ khí hạt nhân và các vũ khí công nghệ cao khác không còn là độc quyền của họ nữa. “Bất cứ hành động điên rồ nào khơi dậy chiến tranh sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc” - KCNA đưa ra cảnh báo đanh thép.