Triều Tiên chuẩn bị triển khai các bệ phóng rocket đa nòng mới

ANTĐ - Ngày 6-4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo nhận định rằng, Triều Tiên có thể sẽ bắt đầu triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) tầm xa mới vào cuối năm 2016.

Ông Han Min-koo cho biết tại cuộc họp báo ở trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc rằng, nhiều khả năng Triều Tiên đã gần hoàn thành việc phát triển hệ thống phóng rocket đa nòng 300mm này và dự kiến sẽ triển khai cho các đơn vị quân đội vào cuối năm nay.

Giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ đã theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển loại vũ khí kể trên trong suốt 3 năm qua, đồng thời nhấn mạnh rằng, các bệ phóng này có thể có chi phí ngang với chi phí thay thế tên lửa đạn đạo Scud.

Hệ thống rocket đa nòng 300mm mới được Triều Tiên thử nghiệm hồi tháng 3-2016

Triều Tiên được cho là đã phóng thử các bệ phóng rocket đa nòng 300mm từ năm 2013 và mới đây nhất, chỉ riêng trong tháng 3-2016, nước này đã phóng thử hệ thống này 3 lần.

Bệ phóng mới này, ước tính có tầm bắn tối đa khoảng 200km, có thể tấn công các sở chỉ huy không quân, hải quân và lục quân ở khu vực miền trung Hàn Quốc và các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực phía tây nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo khẳng định rằng, quân đội Hàn Quốc có thể đối phó hiệu quả các rocket đa nòng của Triều Tiên bằng tên lửa đất đối đất.

Theo kế hoạch quốc phòng trung hạn, quân đội Hàn Quốc có kế hoạch triển khai các tên lửa đất đối đất điều khiển có tầm bắn 120km vào năm 2019 để đối phó với các bệ phóng rocket đa nòng mới của Triều Tiên.