Triều Tiên cảnh báo tình trạng đối đầu nếu Mỹ - Hàn tái diễn tập trận

ANTD.VN -Triều Tiên ngày 6-2 cảnh báo, việc Mỹ - Hàn Quốc nối lại tập trận quân sự sau khi kết thúc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên trở lại tình trạng đối đầu.

Triều Tiên cảnh báo tình trạng đối đầu nếu Mỹ - Hàn tái diễn tập trận ảnh 1

Xe tăng Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc tập trận chung với Mỹ, tháng 4-2017

"Ngày càng có nhiều mối quan ngại trong và ngoài nước về tình hình bán đảo Triều Tiên sau Thế vận hội mùa Đông Olympic PyeongChang khi mà Mỹ tuyên bố tiếp tục các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Hành động quân sự nham hiểm này sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên trở lại tình trạng đối đầu, phá vỡ bầu không khí thân thiện khó khăn lắm mới có được nhờ sự cải thiện trong quan hệ liên Triều và đảo ngược xu thế phát triển.

Đây thực sự là một thách thức đối với những nỗ lực chân thành của Triều Tiên để xoa dịu căng thẳng trên bán đảo. Tình hình này rõ ràng chứng minh Mỹ là một kẻ quấy rối hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thủ phạm làm leo thang căng thẳng và là trở ngại chính đối với tiến trình tái thống nhất hai miền Triều Tiên", hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) viết.

Những bình luận trên được Bình Nhưỡng đưa ra, sau khi Washington tuyên bố hoạt động quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ nối lại sau khi hai sự kiện thể thao Thế vận hội Olympics và Paralympics diễn ra tại Pyeongchang kết thúc.

Theo Triều Tiên, các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng tố cáo Mỹ, Hàn Quốc tập trận để chuẩn bị tấn công nước này.