Triển lãm hàng không Chu Hải nơi phô diễn vũ khí Trung Quốc

ANTĐ - Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 10, diễn ra từ ngày 11 đến 16-11, tại Chu Hải, sẽ có hoảng 700 công ty hàng không và 120 máy bay tham gia triển lãm. Đặc biệt tại triển lãm lần này, lần đầu tiên Bắc Kinh sẽ phô diễn hàng loạt trang thiết bị mới và đang sử dụng trong lực lượng không quân của mình.


Triển lãm hàng không Chu Hải nơi phô diễn vũ khí Trung Quốc ảnh 1Mô hình máy bay tàng hình J-31

Ngoài phi đội bay biểu diễn “Bát Nhất” với 8 chiếc máy bay chiến đấu J-10 của không quân Trung Quốc tham gia bay biểu diễn đã bay đến Chu Hải vào hôm mùng 5, người phát ngôn của lực lượng không quân nước này còn tiết lộ thêm, họ còn trình làng dòng máy bay Y-20, HJ-2000 và HJ-200. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Kinh ra mắt một loạt trang thiết bị đủ các kiểu loại đang phục vụ trong không quân của họ.

J-10 là máy bay chiến đấu đa năng siêu âm do nước này tự nghiên cứu chế tạo sẽ được đội bay biểu diễn “Bát Nhất” sử dụng để bay biểu diễn trong triển lãm Chu Hải.

Y-20, dòng máy bay vận tải đa năng cỡ lớn có thể thực hiện nhiệm vụ vận tải đường dài các loại vật tư và nhân viên trong điều kiện thời tiết phức tạp. Sau khi nó bay thử thành công lần đầu tiên, nước này đã có kế hoạch tiến hành bay thử và thực hiện các thử nghiệm liên quan khác, nhằm thúc đẩy xây dựng kinh tế và hiện đại hoá quốc phòng, ứng phó với tình trạng khẩn cấp như thảm hoạ thiên tai, cứu trợ nhân đạo…

Máy bay cảnh báo sớm KJ-2000

 KJ-2000 chủ yếu sử dụng vào các nhiệm vụ như giám sát vùng trời, vùng biển, dẫn đường chỉ huy, cảnh báo sớm. Còn KJ-200 thì thường sử dụng vào việc tuần tra cảnh giới và kiểm soát chỉ huy.

Trong khu trưng bay tĩnh, lần đầu tiên Trung Quốc sẽ phô diễn một loạt các trang bị được sắp đặt theo hệ thống, gồm 18 loại trang bị hàng không hiện đang sử dụng trong lực lượng không quân nước này trong đó bao gồm J-10, JH-7A, H-6M, Y-9, Z-8KA và máy bay không người lái được tích hợp hai tính năng vừa trinh sát vừa tấn công.

Được biết máy bay vận tải Y-9 là phiên bản nâng cấp của dòng máy bay vận tải Y-8 (được xem như bản sao của máy bay Antonov An-12 của Nga). Vận tải cơ Y-9 được phát triển bởi công ty chế tạo hàng không Shanxi ở Hán Trung, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc với sự hỗ trợ của công ty Antonov.

Máy bay vận tải Y-9

Ngoài ra, còn có 6 loại trang bị nữa cũng đang sử dụng trong không quân Trung Quốc như hệ thống vũ khí phòng vệ “Hồng Kỳ-6”, xe mang phóng hệ thống tên lửa đất đối không “Hồng Kỳ-12”, xe đột kích dùng cho lính dù CSK002, xe bộ binh kiểu bánh xích Type ZBD03.

Một thông tin đáng chú ý nữa đó là Trrung Quốc sẽ "trình làng" chiến đấu cơ tàng hình J-31 tại triển lãm hàng không Chu Hải. J-31 được chế tạo bởi tập đoàn máy bay Thẩm Dương, đây sẽ là sự xuất hiện công khai đầu tiên của máy bay chiến đấu hai động cơ này. Nó có hình dạng giống chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ. Các blog quân sự bằng tiếng Trung Quốc đã đăng tải các bức ảnh J-31 đã tham gia luyện tập các chuyến bay trình diễn tại Chu Hải hồi tuần trước.