Tổng thống Ukraine ra lệnh triển khai lực lượng đặc biệt tới Kharkov

ANTĐ - Ngày 12-10, Thống đốc khu vực Kharkov cho biết, Tổng thống Ukraine đã ra lệnh triển khai các lực lượng đặc biệt tới khu vực đông bắc Kharkov của nước này, để tăng cường quản lý hành chính và  an ninh biên giới. 

Thống đốc Igor Baluta cho rằng, Tổng thống Petro Poroshenko đã đưa ra lệnh điều động trên sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại khu vực Kharkov, tiếp giáp với biên giới nước Nga trong ngày 12-10.

Theo cơ quan báo chí phủ tổng thống Ukraine, Tổng thống Poroshenko đã đề xuất thành lập các lữ đoàn quân sự tại các thành phố Severodonetsk và Lisichansk ở ngay phía tây khu vực ly khai Lugansk ở miền đông Ukraine.

“Tổng thống đã yêu cầu Tổng Tham mưu trưởng, Đại tướng Viktor Muzhenko, hỗ trợ ông Gennady Moskal (vừa mới được Kiev bổ nhiệm làm người đứng đầu khu vực Lugansk) và nghiên cứu triển khai 2 lữ đoàn quân sự thường trực tại Severodonetsk và Lisichansk”, cơ quan báo chí phủ tổng thống Ukraine cho biết.

Tổng thống Ukraine ra lệnh triển khai lực lượng đặc biệt tới Kharkov ảnh 1
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Trước đó, cố vấn tổng thống Ukraine Yuri Lutsenko cho biết, trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở khu đông nam, Kiev đã triển khai hàng trăm xe bọc thép đến khu vực Donbass. “Tôi không có quyền nói rõ con số cụ thể, nhưng tôi đảm bảo rằng hàng trăm xe bọc thép đã được di chuyển tới mặt trận trong những ngày này. Và hàng nghìn binh lính được huấn luyện tốt hơn hiện đang luân chuyển tới đây”, ông nói.

Hôm 6-10, phát ngôn viên Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Andrei Lysenko cũng đã đưa ra những tuyên bố tương tự. Theo ông, thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraina đã cho phép các lực lượng an ninh của Kiev tập hợp lại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng hoạt động và hoàn thành đợt huy động quân thứ ba.

Nhóm liên lạc Ukraine, gồm OSCE, Nga, và các bên tham chiến tại Ukraine, đã ký kết một thỏa thuận giải quyết hòa bình 12 điểm ở miền đông nam Ukraine tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 5-9. Trong đó, thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù binh chiến tranh là những điều kiện chính.

Tuy nhiên, trong vòng một tháng lệnh ngừng bắn có hiệu lực, hai bên đã liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, các cuộc giao tranh giữa hai bên kể từ thời điểm đó đã làm hơn 100 binh lính của cả hai bên và dân thường thiệt mạng, và hơn 300 người khác bị thương. Lệnh ngừng bắn có nguy cơ bị phá vỡ.