Tổng thống Putin cam kết cắt giảm tối đa vũ khí hạt nhân

ANTĐ -  Trong một bức thư gửi tới hội nghị về Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận Moscow sẽ hoàn toàn tuân thủ mọi điều khoản của hiệp ước.

Được ban hành vào năm 1970, NPT được thiết kế nhằm ngăn cản sự mở rộng của các loại vũ khí hạt nhân và thúc đẩy việc sử dụng an toàn nguồn năng lượng hạt nhân. Tổng thống Putin đã đảm bảo với tất cả thành viên của NPT rằng, điện Kremlin sẽ thực hiện mọi công việc thích hợp để hoàn thành yêu cầu của hiệp ước.

Tổng thống Putin cam kết cắt giảm tối đa vũ khí hạt nhân ảnh 1Tổng thống Putin gửi thư khẳng định quan điểm của Nga về vấn đề vũ khí hạt nhân 

“Chúng tôi đã cắt giảm kho vũ khí hạt nhân đến mức thấp nhất có thể, từ đó, đóng góp một phần đáng kể vào quá trình hoàn thành việc giải trừ vũ khí. Nga có kế hoạch hoàn thành công việc này và giữ cân bằng giữa sự phát triển các chương trình hạt nhân vì mục đích hoà bình với tăng cường hoạt động chống phổ biến các loại vũ khí này”, ông Putin viết.

Bức thư cũng nhấn mạnh tới cam kết của Nga với mục VI của hiệp ước, theo đó, mỗi bên cần phải “tiến hành đối thoại chân thành và đồng ý cắt giảm vũ khí dưới sự kiểm soát chặt chẽ và nghiêm ngặt của các tổ chức quốc tế”.

Tổng thống Putin nói thêm rằng, Nga muốn tạo ra một sự hợp tác hiện đại, bền vững và an toàn trong vấn đề năng lượng hạt nhân và tin rằng 3 giai đoạn chính bao gồm chống phổ biến, giải trừ và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình sẽ được diễn ra theo một cách phù hợp trong tương lai.

“Tôi hi vọng trong hội nghị về NPT, các nước sẽ khẳng định lại sự sẵn sàng tuân thủ theo những thoả thuận đã đề ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một nhân tố quan trọng để đảm bảo hoà bình, ổn định và an ninh cho hành tinh”, ông Putin viết.

Bất chấp lời cam kết của Tổng thống Putin, phương Tây vẫn tiếp tục cáo buộc Nga vi phạm các hiệp ước về vũ khí hạt nhân. Hôm 27-4, đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Hôm nay, phía Mỹ đã đưa ra lời cáo buộc liên quan đến việc vi phạm Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào. Cáo buộc các nước khác vi phạm NPT, tuy nhiên, Mỹ lại quên mất rằng chính họ đang bỏ qua những quy định của hiệp ước này”.