Tổng thống Poroshenko muốn Ukraine vào NATO trong 7 năm tới

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, nước này đang tiếp tục đề nghị Mỹ hỗ trợ vũ khí sát thương và sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO trong 7 năm tới.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera của Ý, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết, nước này đang tiến hành cải tổ kinh tế, xã hội và quản lí trước khi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO trong từ 6 đến 7 năm tới.

Ukraine, từ lâu, đã mong muốn được trở thành thành viên chính thức của khối đồng minh, tuy nhiên, điều này luôn bị lên án bởi Nga với lí do lo ngại về an ninh. Ukraine hiện vẫn ở trong quy chế không liên kết các khối quân sự và ngoài ra, việc gia nhập NATO yêu cầu điều kiện các nước thành viên phải không có tranh chấp lãnh thổ, trong khi hiện nay, Ukraine lại không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea là hợp pháp.

Tổng thống Poroshenko đặt mục tiêu đưa Ukraine vào NATO trong 7 năm tới  

Do chiến tranh ở khu vực Donbass và một chính quyền chưa hoàn thiện, Ukraine  phải hứng chịu khủng hoảng kinh tế và tiến gần đến mức vỡ nợ. Tỉ lệ thất nghiệp của nước này tăng lên nhanh chóng trong khi cuộc sống người dân cũng ngày càng trở nên nghèo khó.

Về vấn đề xung đột tại miền đông, ông Poroshenko khẳng định, cuộc chiến này không thể được giải quyết bằng quân sự. Bên cạnh đó, ông xác nhận rằng mặc dù Kiev luôn đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí sát thương nhưng họ mới chỉ nhận được radar, thiết bị liên lạc và một vài phương tiện bọc thép có gắn súng máy, cũng như các máy bay do thám không người lái.

Theo ông Poroshenko, hiện đang có 380 lính Mỹ và 75 lính Anh huấn luyện cho quân đội Ukraine, tuy nhiên, trong thời gian tới, lực lượng này sẽ có thêm các cố vấn đến từ Canada. Các bài huấn luyện bao gồm sơ cứu y tế trên chiến trường, kĩ năng chiến đấu mặt đất, công tác hậu cần và do thám chiến thuật.