Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Mỹ về giải trừ vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẵn sàng thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp tại Argentina bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, khai mạc trong tháng này.

Ông Trump và ông Putin tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan

Ông Putin cho hay, một trong những vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm với ông Trump sẽ là ổn định chiến lược.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, Nga và Mỹ cần hiểu về tương lai của Hiệp ước START mới năm 2011 về giải trừ vũ khí hạt nhân, và Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) có hiệu lực năm 1988.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước INF, viện dẫn lý do Nga vi phạm hiệp ước, trong khi Hiệp ước START mới có hiệu lực đến năm 2021.

Hiệp ước INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô (trước đây) ký ngày 8-12-1987. Theo đó, hai bên cam kết loại bỏ các tên lửa hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (có tầm bắn từ 500 - 5.500 km). Những năm gần đây, Nga và Mỹ thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.