Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận Vostok 2018

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13-9 đã đến thị sát cuộc tập trận Vostok 2018 tại thao trường Tsugol ở Siberia, nơi diễn ra giai đoạn chính của cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong 30 năm qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận Vostok 2018

Cuộc tập trận này có sự tham gia của nhiều xe tăng, pháo binh hạng nặng, hệ thống tên lửa và máy bay chiến đấu cùng hàng nghìn binh sĩ và sĩ quan.

Tổng thống Putin đã đánh giá cao thành tích của các binh sĩ Nga trong cuộc tập trận. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng việc phô diễn sức mạnh quân sự không nhằm vào bất kỳ nước nào.

Ngoài thị sát cuộc tập trận, Tổng thống Putin cũng chứng kiến một cuộc diễu binh tại thao trường này. Đây là một phần trong cuộc tập trận Vostok 2018.

Tại đây, các lực lượng vũ trang Nga phô diễn hàng loạt khí tài quân sự, bao gồm xe tăng T-72B3 và các loại xe bọc thép khác như BTR-82, Tiger và Typhoon. Các tên lửa chiến thuật Iskander-M, trực thăng, máy bay ném bom chiến thuật và máy bay chiến đấu cũng được nhìn thấy trong cuộc diễu binh.

Quân đội Trung Quốc cũng triển khai xe tăng Type 99, xe chiến đấu Type 08, máy bay ném bom Xian JH-7 và trực thăng tấn công Z-19 tới tham gia cuộc diễu binh.

Vostok 2018 có sự tham gia của khoảng 300.000 binh sĩ, trong đó có 6.000 lính dù, hơn 1.000 máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái, khoảng 36.000 xe bọc thép cùng 80 tàu chiến và tàu hậu cần.

Bộ Quốc phòng Nga đã mời 87 quan sát viên từ 57 quốc gia đến chứng kiến cuộc tập trận này.