Tổng thống Mỹ ra lệnh tấn công quân sự Syria, Anh- Pháp tham chiến

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria, có sự phối hợp với các đồng minh Anh và Pháp.

Mỹ từng bắn 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ Syria năm 2017

Các cuộc không kích nhằm đáp trả cáo buộc Syria tấn công bằng vũ khí hóa học vào thị trấn Douma của Syria vào tuần trước.

“Một chiến dịch quân sự phối hợp với các lực lượng vũ trang của Pháp và Anh hiện đang được tiến hành”, Tổng thống Trump nói trong bài phát biểu tại Nhà Trắng.

Các vụ nổ đã được thông báo xảy ra gần Thủ đô Damascus của Syria.

"Các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu liên quan đến năng lực vũ khí hóa học của Chính phủ Syria"-ông Trump nói- “nhằm ngăn chặn mạnh mẽ đối với việc sản xuất, lan truyền và sử dụng vũ khí hoá học”.

“Đây không phải là hành động của một người đàn ông, đó là những tội ác của một con quái vật”, ông Trump nói về Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, Syria đã phủ nhận thực hiện cuộc tấn công hóa học trên.

Trong một thông tin có liên quan, Bộ Quốc phòng Anh thông báo, 4 máy bay Tornado của không lực hoàng gia đã tham gia cuộc không kích ở Syria. 

Ngoài ra một số nguồn tin Syria cho hay, quân đội nước này đã đánh chặn được một số tên lửa phóng tới.