Tổng thống Mỹ cho phép CIA sử dụng UAV ném bom khủng bố

ANTD.VN - Ngày 13-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "bật đèn xanh" cho phép CIA tiến hành các phi vụ không kích bằng UAV nhằm vào các tay súng tình nghi.

Thẩm quyền mới này là một sự thay đổi về chính sách so với thời cựu Tổng thống Barack Obama vốn hạn chế khả năng tiến hành các hoạt động bán quân sự của CIA, và có thể dẫn đến mối quan hệ căng thẳng giữa cơ quan tình báo này với Lầu Năm Góc.

Thuộc một phần trong kế hoạch tăng cường chương trình tiêu diệt IS của Tổng thống Trump, hồi cuối tháng 2-2017, CIA đã lần đầu sử dụng UAV tiêu diệt một lãnh đạo cao cấp của al Qaeda ở Syria là Abu al-Khayr al-Masri, con rể của cố lãnh đạo al Qaeda Osama Bin Laden.

Xe hơi của trùm khủng bố Abu al-Khayr al-Masri bị tiêu diệt tại Syria

Cái chết của Masri đã được công bố công khai, nhưng gần đây thông tin về việc CIA tiến hành vụ không kích này mới được tiết lộ.

Thẩm quyền của cơ quan tình báo trung ương Mỹ chỉ áp dụng tại Syria vào thời điểm này, những rất có thể họ sẽ tiến hành các hoạt động tương tự tại các quốc gia như Somalia, Libya, Yemen và các quốc gia khác mà Washington đang nỗ lực chống khủng bố.

Theo các quan chức Mỹ, ông Trump trao cho CIA thẩm quyền mới này chỉ một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ, ngay trước khi ông Mike Pompeo được bổ nhiệm làm giám đốc CIA. Quân đội Mỹ cũng có thể tiến hành các phi vụ không kích mà không cần sự phê chuẩn từ Lầu Năm Góc và Nhà Trắng.