Tìm thấy mảnh vỡ máy bay quân sự Myanmar chở 104 người mất tích

ANTD.VN - Mảnh vỡ của chiếc máy bay quân sự Myanmar bị mất tích khi đang chở hơn 100 người đã được tìm thấy trên biển Andaman vào cuối ngày 7-6, một quan chức địa phương và một nguồn tin không quân cho biết.

Một chiếc máy bay của Không quân Myanmar

Naing Lin Zaw, quan chức du lịch tại thành phố Myeik nói rằng, các mảnh vỡ của chiếc máy bay đã được tìm thấy tại vùng biển cách thành phố này 218km.

Trong khi đó, một nguồn tin không quân, đề nghị giấu tên, xác nhận hải quân nước này đang tìm kiếm trên biển và 1 tàu cứu hộ đã phát hiện các mảnh vỡ máy bay.

4 tàu hải quân và 2 máy bay của lực lượng không quân đã được điều tới tìm kiếm chiếc máy bay khi nó đột ngột mất tích khoảng 13h35 chiều 7-6 trong lúc đang bay ở độ cao 5.486m tại khu vực giữa thành phố Myeik và Yangon.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Min Aung Hlaing cho hay, khi mất tích, trên máy bay có 90 hành khách bao gồm quân nhân và các thành viên trong gia đình, cùng 14 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay này được bàn giao hồi tháng 3 năm ngoái và đã trải qua 809 giờ bay.

“Chúng tôi cho rằng, vụ việc do lỗi kỹ thuật. Thời tiết ở đó tốt”, một nguồn tin sân bay, đề nghị giấu tên, nhận định.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay Y-8F-200 do Trung Quốc sản xuất.  

Hồi tháng 2 năm ngoái, tất cả 5 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi 1 chiếc máy bay của lực lượng không quân Myanmar bốc cháy ngay sau khi cất cánh từ Thủ đô Naypyidaw.