Tiết lộ mới về tiêm kích đánh chặn siêu thanh của Nga

ANTD.VN - Theo giám đốc tập đoàn sản xuất máy bay MiG, ông Ilya Tarasenko, việc bàn giao các máy bay đánh chặn thế hệ mới MiG-41, hay còn được biết đến với tên gọi PAK DP, sẽ diễn ra vào giữa những năm 2020.

“Việc phát triển MiG-41 là một sự cải tiến đầy logic. Một khi kí hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, chúng tôi sẽ chuyên tâm vào dự án này và quá trình bàn giao mẫu máy bay có thể diễn ra vào những năm 2020. Đây sẽ là một chiếc máy bay đánh chặn hoàn toàn mới chứ không phải nâng cấp từ MiG-31”, ông Tarasenko cho hay.

Trước đây, Tư lệnh không quân Nga, ông Viktor Bondarev từng khẳng định rằng, việc nghiên cứu và phát triển tiêm kích đánh chặn thay thế cho MiG-31 sẽ không thể bắt đầu sớm hơn năm 2019.

MiG-41 có thể thay thế MiG-31 vào những năm 2020

Hiện không có nhiều thông tin về MiG-41 do nó được coi như một dự án tối mật của quân đội Nga. Tất cả những gì có được hiện nay là MiG đã bắt đầu phác thảo hình dạng của chiếc máy bay đánh chặn tầm xa mới kể từ năm 2013 nhằm thay thế các chiến đấu cơ đánh chặn MiG-31, vốn chỉ có thời gian phục vụ kéo dài đến năm 2028.

MiG-41 chắc chắn sẽ bay nhanh hơn tên lửa với tốc độ có thể đạt đến Mach 4 (nhanh gấp 4 lần tốc tộ âm thanh, tương đương 4.900 km/h), nhằm chống lại mọi mối đe doạ trên không.

Theo ông Tarasenko tiết lộ, mẫu máy bay mới sẽ sử dụng nhiều công nghệ giúp nó vận hành tốt ở môi trường Bắc Cực, đồng thời còn có cả một phiên bản không người lái.