Tiêm kích thế hệ 6 của Nga có thể bay ở tốc độ siêu thanh

ANTĐ -Mặc dù còn chưa biên chế tiêm kích thế hệ 5 T-50 nhưng Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) của Nga cho biết, họ đã lên kế hoạch sản xuất chiến đấu cơ thế 6 có khả năng bay ở tốc độ siêu thanh trước năm 2025. 

“Nga mong có được máy bay chiến đấu thế hệ 6 trước năm 2025. Chúng tôi đã lên kế hoạch bay thử mẫu máy bay này một vài năm sau 2020”, giám đốc Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC), ông Vladimir Mikhailov nói với hãng tin Tass vào ngày 9-6.

Ông Mikhailov cho biết, UAC đã hoàn thành việc lên ý tưởng cho mẫu chiến đấu cơ thế hệ mới, trong đó, nó không chỉ phóng được các tên lửa siêu thanh mà còn có khả năng bay được ở tốc độ này, tức là Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh).

Chiến đấu cơ T-50

 “Chiến đấu có thế hệ 6 của Nga sẽ có khả năng bay ở tốc độ siêu thanh với vỏ máy bay làm bằng vật liệu tổng hợp, tàng hình trước radar quân địch, vô cùng năng động và làm được nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chiếc máy bay vẫn có buồng lái nhưng có thể sẽ sở hữu cả khả năng điều khiển từ xa”, ông Mikhailov tiết lộ.

Vào hồi tháng 3-2016, Tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đều lên tiếng khẳng định rằng, Moscow đang nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ 6 thành 2 phiên bản có người lái và không người lái, thậm chí hãng sản xuất máy bay Sukhoi đã trình lên những bản vẽ thiết kế đầu tiên.

Để chiến đấu cơ bay được ở tốc độ siêu thanh, nó phải được làm bằng chất liệu hợp kim đặc biệt, có khả năng chịu được nhiệt độ cao tạo ra bởi ma sát với không khí. Đây hiện là khó khăn mà ngay cả Mỹ cũng chưa thể vượt qua. Ngoài ra, mặc dù Nga có tham vọng về một chiến đấu cơ thế hệ 6 nhưng hiện nay chưa biết họ sẽ làm điều này thế nào do trên thực tế, Moscow đang buộc phải cắt giảm ngân sách quốc phòng vì suy thoái kinh tế.