Tiêm kích Phần Lan giám sát máy bay vận tải Nga

ANTD.VN - Không quân Phần Lan ngày 27-5 đã điều các máy bay tiêm kích F/A-18C Hornet giám sát 2 máy bay vận tải An-12 và An-72 của Nga hoạt động tại không phận quốc tế trên vịnh Phần Lan gần biên giới với nước này.

Máy bay vận tải An-72

Mối quan hệ giữa Nga và Phần Lan gần đây có dấu hiệu gia tăng căng thẳng sau khi Helsinki cáo buộc Matxcơva làm gián đoạn hệ thống định vị vệ tinh của mình trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Trident Juncture của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 11-2018.

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila khi đó cho biết có tình trạng tín hiệu GPS bị gián đoạn trên diện rộng ở Phần Lan và Na Uy suốt thời gian diễn ra Trident Juncture 18, cuộc tập trận lớn nhất trong hàng chục năm qua của NATO.

“Nga có thể là thủ phạm bởi Moskva hoàn toàn có khả năng làm việc này”, Thủ tướng Sipila tuyên bố.

Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ.