Tiêm kích F-16 Mỹ cháy động cơ, trút nhiên liệu xuống hồ ở Nhật Bản

ANTD.VN - Một chiếc máy bay tiêm kích F-16 thuộc căn cứ không quân Misawa của Mỹ ở miền Bắc Nhật Bản, đã bị bốc cháy ngay sau khi cất cánh sáng 20-2.

Một chiếc máy bay tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ

Dẫn báo cáo từ quân đội Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói rằng động cơ máy bay này đã bị cháy ngay sau khi chiếc F-16 cất cánh khoảng 8h39 (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori.

Sự cố buộc phi công phải trút bỏ 2 thùng nhiên liệu bên ngoài xuống hồ Ogawara gần đó, rồi trở lại căn cứ trên lúc 8h42 (giờ địa phương).

Không có báo cáo thương vong hay thiệt hại tại nơi các thùng nhiên liệu máy bay bị trút xuống.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, ông sẽ tìm kiếm sự giải thích từ phía Mỹ về vụ việc và yêu cầu thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn. 

Đoạn video sự cố: