Tiêm kích đánh chặn MiG-41 của Nga sẽ bay cả trên không gian vũ trụ?

ANTD.VN - Giám đốc tập đoàn sản xuất máy bay MiG của Nga, ông Ilya Tarasenko vừa tuyên bố rằng, mẫu máy bay đánh chặn kế nhiệm MiG-31 sẽ có khả năng bay trên cả không gian vũ trụ.

“PAK DP, hay còn gọi là MiG-41, sẽ có khả năng vận hành ở không gian vũ trụ, trang bị nhiều vũ khí mới, gia tăng tầm hoạt động và có tốc độ lớn hơn”, ông Ilya Tarasenko nói trên truyền hình Zvezda.

Theo ông Tarasenko, MiG-41 sẽ là "người kế nhiệm về tinh thần cho MiG-31", nó sẽ là một mẫu máy bay hoàn toàn mới, sử dụng nhiều tại khu vực bắc Cực và có khả năng vươn tới tốc độ tối đa lên tới 4.200km/h.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác nhận độ chính xác của những tuyên bố này do MiG-41 mới chỉ trong giai đoạn thiết kế bước đầu và kế hoạch cũng hoàn toàn được giữ bí mật.

Theo trang Business Insider nhận định, những tuyên bố của ông Tarasenko không hẳn là viển vông, nhất là khi so sánh với những thông số hiện nay của MiG-31.

Tuy nhiên, tuyên bố của giới chức Nga thường xuyên khác xa với sự thật ví dụ như vào năm 2015, nhà sản xuất Uralvagonzavod từng tuyên bố chế tạo 2.300 xe tăng Armata T-14 cho tới năm 2020 nhưng trên thực tế, Moscow sẽ chỉ đặt hàng 100 chiếc trong thời gian này vì lí do cắt giảm ngân sách.

Theo một vài chuyên gia quân sự, ngân sách sẽ tiếp tục là điều gây ra khó khăn cho MiG trong phát triển tiêm kích đánh chặn thế hệ mới.

MiG cho biết, công ty sẽ bắt đầu sản xuất MiG-41 vào giữa những năm 2020 để sẵn sàng triển khai vào những năm 2030. Nếu điều này không thể xảy ra, MiG-31 sẽ tiếp tục là nhân tố chính trong lực lượng đánh chặn của không quân Nga.