Thủy quân lục chiến Mỹ thay thế M4 bằng súng M27 đắt gấp 3 lần?

ANTD.VN - Quân chủng thủy quân lục chiến Mỹ đang cân nhắc trang bị cho binh lính của mình loại súng trường tự động hạng nhẹ có độ tin cậy cao M27. Trở ngại duy nhất hiện nay đó là giá thành của nó đắt gấp 3 lần súng M4 phổ biến của quân đội Mỹ.

Súng trường tiêu chuẩn M4 của thủy quân lục chiến Mỹ có thể thay thế bởi khẩu M27 hiện đại hơn. Tư lệnh lực lượng này, Đại tướng Robert Neller thừa nhận rằng, M27 cho thấy sự đáng tin cậy, bền bỉ và chính xác cao hơn nhiều thế hệ trước đó.

M27, một biến thể của súng trường HK416 sản xuất bởi tập đoàn Heckler & Koch của Đức, đang được bán với giá 3.000 USD, tức là đắt hơn gấp 3 lần so với mức giá 1000 USD của súng trường M4. Nếu thủy quân lục chiến Mỹ mua 11.000 khẩu M27, tổng chi phí sẽ lên tới 33 triệu USD.

Súng trường M27 có giá đắt gấp 3 lần M4

M27 hiện đại hơn hẳn so với M4 là điều không phải bàn cãi tuy nhiên, ông Neller khẳng định, lực lượng lính thủy đánh bộ phải cố cân bằng giữa sự cải tiến của vũ khí và chi phí.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ sát thương của M27 như thế nào. Nó nặng khoảng 4 kg, được trang bị  băng đạn 30 viên. Nó có thể bắn với tốc độ 750-800 viên/ phút, tốc độ duy trì 40 viên/phút và tầm bắn hiệu quả là 700m.

Nòng súng có tuổi thọ khoảng 20.000 lượt bắn, tay kéo bệ khóa nòng có thể sử dụng cả 2 bên. Thân súng có các đường ray Picatinny cho phép dễ dàng gắn thêm phụ kiện. Ngoài ra, súng cũng có thể dùng chung súng phóng lựu kẹp nòng M203 40mm vốn dành cho M16 và M4.