Thụy Điển doạ bắn tên lửa từ đảo Gotland nếu Nga "xâm lược"

ANTĐ - Theo hãng tin Regnum, Thụy Điển tiếp tục “gồng cơ bắp”, chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình đối với sự xâm lược, chỉ có trong tưởng tượng của Nga. 

Thụy Điển doạ bắn tên lửa từ đảo Gotland nếu Nga "xâm lược" ảnh 1Thụy Điển sẽ tăng cường phòng thủ cho đảo Gotland 
Thống đốc đảo Gotland, Schelin-Seidegard cho biết, nếu Moscow quyết định kiểm soát khu vực Baltic, thì đảo Gotland có thể trở thành căn cứ quan trọng và phù hợp để bắn tên lửa, ngăn chặn sự xâm chiếm của quân đội Nga.

Theo Thống đốc, trước đây, Gotland luôn là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự của Thụy Điển, nhưng giờ đã khác, nó sẽ thay đổi khi chính phủ nước này quyết định tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo.

Bà Schelin-Seidegard tin rằng, Nga sẽ tìm cách kiểm soát vùng Baltic, thâm nhập và đe dọa Thụy Điển, vì vậy việc sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước thực sự rất quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh, đảo Gotland có thể đóng một vai trò chiến lược then chốt.

“Ví dụ, từ Gotland, chúng tôi có thể bắn tên lửa vào quân đội Nga từ các tàu thuyền của mình, theo hướng St. Petersburg, Nga”.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả định, chưa bao giờ có thông tin nào cho rằng, Nga có thể xâm chiến các quốc gia Baltic hoặc Scandinavia.
Trước đó, Mỹ phân tích rằng, các cuộc tập trận quân sự của Nga đang đe dọa châu Âu và đó là các bước chuẩn bị sẵn sàng cho “cuộc xâm lược” quần đảo Scandinavia và các vùng lãnh thổ trong khu vực Baltic. Thế nhưng thực tế, Nga chỉ đang làm những gì giống mọi quốc gia trên trái đất- đào tạo, phát triển quân đội của họ để bảo vệ đất nước.

Peter Mattsson, một nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển nhận định, Hoa Kỳ cố ý lan truyền tin đồn về sự xâm lược của Nga nhằm cố gắng thuyết phục Thụy Điển và các nước Baltic rằng, họ là những nước dễ bị tổn thương nếu không có không quân Mỹ trong khu vực.