Thực hư thông tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắn hạ Su-24 Nga ở Syria

ANTD.VN - Nga nói rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan không ra lệnh tấn công máy bay chiến đấu Su-24 của Nga vào năm 2015.

Máy bay chiến đấu Su-24

“Các tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng, những người khác đã ra lệnh bắn hạ máy bay Nga”, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Khi được hỏi về thái độ của Điện Kremlin đối với các cáo buộc rằng ông Erdogan có thể đã ra lệnh bắn hạ máy bay Nga, ông Peskov chỉ ra rằng nguồn gốc của những tin đồn này không rõ ràng nên rất khó để nói liệu chúng có phải là sự thật hay không.

Vào ngày 24-11-2015, máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay tấn công Su-24 của Nga tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Một phi công Nga đã thiệt mạng, phi công còn lại được giải cứu trong chiến dịch kéo dài 12 giờ do quân đội Nga và Syria thực hiện. Một lính thủy quân lục chiến cũng thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu trên, và một máy bay trực thăng Mi-8 đã bị phá hủy.