Thủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAAThủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAA

Thủ lĩnh bị diệt, trăm quân bị giết nhưng HTS vẫn điên cuồng lao vào tử chiến với SAA

ANTD.VN - Trận chiến tại tỉnh Idlib, Syria giữa quân đội Syria (SAA) và phiến quân khủng bố HTS đang diễn ra hết sức ác liệt. Thiệt hại về nhân mạng cả hai bên đang không ngừng tăng cao, ước tính đã có gần 200 phiến quân và một thủ lĩnh thiệt mạng trong ngày 13-1-2018.