Thổ Nhĩ Kỳ triển khai nhiều vũ khí hạng nặng tới biên giới Syria

ANTĐ - Ngày 6-11, hãng thông tấn tư nhân Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, nước này đã triển khai thêm nhiều vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng, tới khu vực dọc đường biên giới với nước láng giềng Syria.

Theo bài báo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các khu vực biên giới nằm giữa các tỉnh đông nam Sirnak và Mardin giáp với Syria kể từ hôm 5-11, bằng việc triển khai 20 chiếc xe tăng tại thị trấn Nusaybin của tỉnh Mardin, giáp thị trấn Al-Qamishli có nhiều người Kurd sinh sống của Syria.

Nhiều xe quân sự chở vũ khí hạng nặng cũng đã được triển khai tới khu vực giữa các thị trấn Cizre và Nusaybin trong ngày 6-11, trong khi hàng trăm binh lính nước này đã được triển khai đồn trú ở khu vực chỉ cách biên giới Syria có 50 mét, tờ báo cho biết thêm.

Xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại biên giới Syria

Hãng thông tấn trên cho rằng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể sử dụng các biện pháp để ngăn chặn làn sóng người tị nạn Syria ồ ạt đổ sang nước này để tránh các cuộc xung đột đang diễn ra ác liệt tại Syria.

Khi các cuộc giao tranh ác liệt giữa các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) và các Đơn vị bảo vệ nhân dân gia tăng tại thành phố Ayn al-Arab, còn được gọi là thành phố Kobane, ở miền bắc Syria trong những tháng gần đây, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh dọc đường biên giới giữa hai nước.

Trước đó, hồi cuối tháng 9, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triển khai nhiều xe bọc thép và vũ khí hạng nặng tới khu vực biên giới với Syria, gần khu vực đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Syria và quân nổi dậy.
Báo chí địa phương cho rằng, đợt triển khai vũ khí này được thực hiện sau khi nhiều dân thường Thổ Nhĩ Kỳ bị thương do hàng loạt đạn và đạn pháo xuất phát từ phía tỉnh al-Raqqa của Syria, gây lo lắng cho người dân địa phương.