Thổ Nhĩ Kỳ triển khai 180 lính biệt kích đến Al-Bab của Syria

ANTD.VN -Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30-11 tuyên bố đã triển khai 180 lính biệt kích thuộc tiểu đoàn "Chó Sói" tới thị trấn Al-Bab, ở phía đông Aleppo của Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai 180 lính biệt kích đến Al-Bab của Syria ảnh 1

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai 180 lính biệt kích đến Al-Bab ở đông Aleppo

"Nhóm biệt kích thuộc tiểu đoàn 'Chó Sói' của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức lễ xuất quân tại căn cứ ở tỉnh Tokat, nằm ở bờ Biển Đen, trước khi đi làm nhiệm vụ ở Syria", Hurriyet Daily ngày 30-11 đưa tin.  

Vai trò dự kiến của các lính biệt kích này ở Al-Bab hiện chưa được tiết lộ mặc dù việc triển khai đã diễn ra hơn một tháng, sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào tỉnh Idlib của Syria trong khuôn khổ của việc thiết lập các vùng giảm leo thang. 

Al-Bab - một thị trấn chiến lược thuộc vùng nông thôn phía đông tỉnh Aleppo, hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Lá chắn Euphrates được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Trước đó, vào đầu tháng 11-2017, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara đang tiến hành một "chiến dịch nghiêm túc" với Quân đội Syria Tự do (FSA) như một phần của thỏa thuận giảm leo thang.