Thổ Nhĩ Kỳ triển khai 130 lính sang Iraq huấn luyện các tay súng người Kurd

ANTĐ - Ngày 4-12, truyền thông địa phương dẫn lời các nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính quyền nước này đã triển khai 130 binh lính tới khu vực Mosul ở miền bắc Iraq để huấn luyện cho lực lượng Peshmerga của người Kurd.

Theo kênh truyền hình CNN Turk, số binh lính này, cùng với xe tăng và xe bọc thép, đã tới khu vực của lực lượng Bashiqa tại thành phố Mosul.

“Các binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã tới khu vực Mosul Bashiqa. Họ đến đó trong khuôn khổ các cuộc diễn tập huấn luyện thường xuyên. Một tiểu đoàn đã vượt qua biên giới sang khu vực này”, một nguồn tin nói.

Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ

Đợt triển khai số binh lính mới này sang khu vực Mosul để huấn luyện lực lượng Peshmerga diễn ra sau khi một trung đoàn huấn luyện đã được triển khai sang huấn luyện lực lượng người Kurd.

Hôm 22-11, một phát ngôn viên Peshmerga nói với hãng tin Reuters rằng các binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu huấn luyện lực lượng người Kurd từ 3 tuần trước tại nhiều địa điểm khắp các khu vực miền bắc Iraq.

Peshmerga là một lực lượng quân sự của người Kurd ở Iraq. Lực lượng này đã và đang chiến đấu chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) kể từ tháng 8-2014, giải phóng khoảng 95% vùng lãnh thổ của người Kurd tại Iraq từng nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng khủng bố IS, theo một tuyên bố của Chính phủ khu vực Kurd (KRG).

Một liên minh quân sự gồm khoảng 60 quốc gia do Mỹ đứng đầu đã và đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS kể từ năm 2014 để hỗ trợ quân đội Iraq và lực lượng người Kurd chống lại lực lượng khủng bố IS ở trên bộ.