Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập căn cứ quân sự đầu tiên tại châu Phi

ANTD.VN - Ngày 30-9, nhật báo Sabah đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành trang bị cho căn cứ quân sự đầu tiên của mình ở châu Phi tại thủ đô Mogadishu của Somalia. 

Căn cứ này, dự kiến sẽ sớm được đưa vào hoạt động, sẽ là nơi đồn trú của các sỹ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để huấn luyện binh lính Somalia chống lại các tổ chức khủng bố.

Theo nhật báo Sabah, khoảng 200 sỹ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được triển khai tới căn cứ này trong giai đoạn đầu tiên để huấn luyện 10.500 binh lính Somalia.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong chuyến thăm Somalia hồi tháng 1-2016

Hai nước đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng vào tháng 1-2015 trong khuôn khổ cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ về việc xây dựng một quân đội quốc gia cho Somalia. Sau đó, thỏa thuận này đã được Liên Hợp Quốc phê chuẩn.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp hỗ trợ cho Somalia trong 5 năm qua, theo các thỏa thuận hợp tác quân sự và tài chính giữa hai nước.

Chính quyền Somalia đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ lực lượng khủng bố Al-Shabab, một chi nhánh của al-Qaida. Lực lượng này cũng gây nên những mối đe dọa về an ninh cho phái bộ Thổ Nhĩ Kỳ tại Somalia.

Đây là căn cứ quân sự đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ tại châu Phi, nhưng là căn cứ ở nước ngoài thứ hai của nước này, sau khi căn cứ quân sự đầu tiên được thiết lập tại Qatar hồi tháng 4 vừa qua, cũng trong khuôn khổ của một thỏa thuận an ninh.