Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp nhận S-400 từ Nga vào năm 2019

ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli, ký hợp đồng với Nga, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu nhận được các hệ thống phòng không S-400 từ năm 2019 và 2 nước vẫn còn thỏa thuận bổ sung về số lượng hệ thống sẽ được mua.

Bộ trưởng Nurettin Canikli cho biết, thỏa thuận mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga được tiến hành do Thổ Nhĩ Kỳ thực sự cần củng cố khả năng phòng không. Ankara đã đặt cọc, thậm chí còn kèm điều kiện mua bổ sung thêm S-400 trong tương lai.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống phòng không hiện đại của Nga bị NATO chỉ trích mạnh mẽ do nó sẽ không thể tương thích với các thiết bị quân sự của khối quân sự này. Giới chức Mỹ cũng cho rằng, S-400 sẽ khiến kế hoạch mua các tiêm kích F-35 từ Mỹ trở nên khó khăn hơn với Thổ Nhĩ Kỳ.

S-400 là tên lửa phòng không hiện đại nhất của Nga hiện nay

Ankara giải thích rằng, khả năng phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ đang phải phụ thuộc rất nhiều vào đồng minh, ngoài ra, một vài đồng minh rút các hệ thống tên lửa Patriot đang bảo vệ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria vào năm 2015 cũng khiến Ankara quyết đoán hơn trong thỏa thuận mua S-400 từ Nga.

S-400 đang được coi là hệ thống phòng không tầm xa hiện đại nhất đang biên chế trong quân đội Nga. S-400 có thể nhắm tới các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao lên tới 30 km. Vào hồi tháng 9, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ Rostec, ông Sergey Chemezov cho biết, Nga đã bán hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá hơn 2 tỷ USD.