Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tích hợp S-400 vào hệ thống phòng thủ của NATO

ANTD.VN - Ngày 16-3, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Işık cho biết, hệ thống tên lửa S-400 mà nước này có kế hoạch mua từ Nga sẽ không được tích hợp vào hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO.

Hôm 15-3, Bộ trưởng Fikri Işık cho hay, Ankara và Moscow đã đạt được những tiến triển nhất định về việc bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hai bên vẫn phải ký kết một thỏa thuận.

Trước đó, giám đốc điều hành tập đoàn Rostech của Nga Sergei Chemezov xác nhận rằng, hai nước đang đàm phán về kế hoạch cung cấp các hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Theo giám đốc điều hành Chemezov, Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga cung cấp một khoản vay ưu đãi để thực hiện hợp đồng này.

“Ngay khi thỏa thuận được ký kết và một quyết định được đưa ra về số tiền của khoản vay này, chúng tôi sẽ ký một hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ”, ông nói.

Tên lửa S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga được thiết kế để tiêu diệt máy bay, các tên lửa hành trình và đạn đạo. Hệ thống này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở tốc độ bay 4,8 km/s và ở bán kính đánh chặn tối đa 400km.

Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời tấn công 36 mục tiêu, với 72 tên lửa sẵn sàng phóng ngay lập tức. S-400 sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau, đó là tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96.