Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn phiến quân tấn công SAA tây Hama bất chấp thỏa thuận tại Sochi với Nga

ANTD.VN -Theo nguồn tin quân sự, với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, phiến quân Jaysh al-Izza (JAI) tấn công Lực lượng Dân chủ Syria (SAA) thị trấn chiến lược Masyaf phía tây tỉnh Hama. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của phiến quân trong năm 2019 nhắm vào phía tây Syria.
Phiến quân Syria chiến đấu với lực lượng chính phủ Syria - Hama

Phiến quân Syria chiến đấu với lực lượng chính phủ Syria - Hama

Nguồn tin quân sự thị trấn al-Suqaykabiyeh cho biết, phiến quân Jaysh al-Izza (JAI) sử dụng tên lửa Grad và pháo kích tấn công thị trấn Masyaf vào chiều 10-3, gây ra một vụ nổ lớn khiến Masyaf 'rung chuyển'.

Lực lượng Dân chủ Syria (SAA) đáp trả cuộc tấn công này với màn "pháo lửa" tấn công căn cứ phiến quân JAI ngoại ô phía bắc tỉnh Hama, bao gồm thị trấn Kafr Zita, Arba’een và Al-Latamnah.

Giao tranh giữa SAA và JAI ngày càng gia tăng trong vài tuần qua bất chấp nỗ lực chấm dứt sự thủ địch này của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Tại Hội nghị Sochi tháng 9-2019, hai bên đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng căng thẳng trong khu vực phi quân sự.